Băng nghiện chuyên cướp giật

Thứ tư, 13/01/2016 11:40

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 12-2015 đến đầu tháng 1-2016, trên địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra các vụ phụ nữ khi đi xe trên đường bị một số đối tượng cướp giật túi xách. Nếu trước đây các vụ cướp giật từng xảy ra trên địa bàn thành phố, đối tượng gây án thường lợi dụng sơ hở vào ban đêm, vắng người thì các vụ cướp giật này hầu như xảy ra vào ban ngày, giờ cao điểm, nơi có lưu lượng người tham gia đông. Trưa 13-12-2015, chị Lê Thị Thùy Tr. (19 tuổi), đạp xe từ đường Trần Thanh Mại đến Trường ĐH Kinh tế Huế nhưng sơ hở để túi xách trước giỏ xe. Khi đạp đến trước nhà số 38-Hồ Đắc Di thì bị 2 đối tượng chạy xe máy áp sát, giật túi xách (trong đó có 1 ĐTDĐ hiệu Galaxy J1 và 1 triệu đồng). Trong khi cơ quan CA đang truy tìm kẻ gây án thì 16 giờ ngày 20-12, chị Nguyễn Thị Huyền Tr. đi xe máy chở bà Lê Thị Mai (49 tuổi, trú đường Đặng Văn Ngữ) từ chợ Đông Ba qua đường Hùng Vương, khi ngang qua nhà số 91-Trường Chinh thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật túi xách bà Mai rồi tẩu thoát. Trong túi xách có 70 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm 300 triệu đồng và 3 giấy CMND.

Trong số các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn TP Huế mà các bị hại và người thân đến cơ quan CA trình báo, có nhiều vụ nạn nhân bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mới đây nhất, trưa 7-1, trước nhà số 72-Điện Biên Phủ (TP Huế), chị Tôn Nữ Kim Q. (29 tuổi) đang điều khiển xe máy Air Blade, có đeo túi xách chéo thì bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát xe bên trái, giật túi xách rồi bỏ chạy. Chị Q.  ngã xuống đường, chấn thương, được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu quả, chị Q. bị gãy xương vai phải. Theo chị Q., thời điểm đó, trên đoạn đường chị bị cướp giật túi xách, có nhiều người qua lại nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh ra tay. Hay ngày 5-1, chị Võ Thị Diều H. (32 tuổi, trú H. Phú Lộc, TT-Huế) đi trên tuyến đường tránh Tự Dương - Thủy Dương, đeo túi xách trên vai thì bị 2 đối tượng áp sát giật khiến chị ngã xuống đường, kéo lê một đoạn. Lúc này, chưa lấy được tài sản nhưng phát hiện có 2 xe máy chạy đến gần nên 2 tên cướp giật phóng xe bỏ chạy.

Nguyễn Thanh Phú Lộc, Nguyễn Văn Vệ, Nguyễn Thanh Quang, Ngô Quốc Sỹ.

Liên tiếp các vụ cướp giật xảy ra giữa đường phố khiến nhiều người dân hoang mang mỗi khi ra đường, nhất là phụ nữ thường mang túi xách. Xác định tính chất vụ việc rất nghiêm trọng khi các đối tượng gây án vào ban ngày, giữa chốn đông người, Đội CSHS CATP Huế xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt. Qua lời khai của các bị hại cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng là giống nhau. Chúng thường sử dụng xe Sirius màu đen, mặt bịt kín khẩu trang, tầm 20-25 tuổi. Từ nguồn tin TS, BCA phát hiện một đối tượng đang sống tại miền Nam vừa trở về quê (P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, TT-Huế) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đối tượng này cũng là con nghiện và từ khi trở về quê thường xuyên gặp gỡ một số đối tượng sử dụng ma túy. Qua theo dõi, các đối tượng này không nghề nghiệp, gia đình khó khăn nhưng hằng ngày vẫn có tiền để nuôi “nàng tiên nâu”. Qua nhiều ngày mật phục, theo dõi, khi các đối tượng vừa áp sát xe để giật túi xách của người đi đường thì lực lượng TS ập đến khống chế, bắt quả tang.

Một số tang vật được lực lượng CA thu giữ.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai là Nguyễn Thanh Phú Lộc (1997) và Nguyễn Văn Vệ (1998, đều trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy). Qua đấu tranh khai thác, Lộc khai thêm 3 đối tượng cùng tham gia các vụ cướp giật này, gồm Ngô Quốc Sỹ, Ngô Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Thanh Quang (1995, đều trú P. Thủy Dương). Tiếp tục khai thác, 5 đối tượng khai nhận đã gây ra 15 vụ cướp giật trên đường phố mà chúng nhớ rõ địa điểm, còn một số vụ khác thì không nhớ cụ thể. Theo cơ quan CA, trong số 5 đối tượng này thì Nguyễn Thanh Phú Lộc là đối tượng cầm đầu. Do cần tiền “chơi” ma túy và tiêu xài nên Lộc thường rủ các đối tượng trên đi cướp giật và được các đối tượng đồng ý. Hiện cơ quan CA đã khởi tố vụ án và bắt giam các đối tượng về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hải Lan